Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng phương tiện dưới mưa rét cuối năm

2022-01-29 15:00:00 0 Bình luận
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội "căng mình" phân luồng dưới trời mưa vào 27 Tết Nguyên đán.

Mặc cái lạnh, kèm mưa, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội hướng dẫn, phân luồng các phương tiện đi lại để tránh ùn tắc ngày 27 Tết Nguyên đán.

Sáng 29/1 (tức 27 tháng Chạp âm lịch) phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) ghi nhận tại nút giao thông ngã 4 thị trấn Trâu Quỳ do cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.  Là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết kéo dài, hàng vạn người dân Hà Nội đã đổ ra khu vực cửa ngõ thủ đô về quê trong cơn mưa lạnh.

Cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nôi) “căng mình” phân luồng giao thông dưới mưa.

Chính vì vậy, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có những phương án và bố trí lực lượng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để phục vụ tốt nhất cho công tác điều tiết, phân luồng giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại về quê ăn Tết.

Thiếu tá Hà Tuấn Minh (cán bộ đội CSGT số 5 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: hàng năm cứ mỗi ngày nghỉ lễ, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, Phòng CSGT Hà Nội nói chung và Đội CSGT 5 luôn có phương án chuẩn bị trước để đảm bảo ATGT cho người dân đi lại an toàn. Hôm nay ngày nghĩ lễ đầu tiên nên lưu lượng phương tiện đông hơn so với ngày thường, Đội CSGT 5 đã bố trí lực lượng dọc tuyến địa bàn quản lý từ sáng sớm để phân luồng điều tiết giao thông để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến vì đây là địa bản cửa ngõ của thủ đô, lưu lượng phương tiện qua lại rất đông.

Gồng mình làm nhiệm liên tục không một phút nghỉ ngơi.

Còn tại một số khu vực nội đô của trung tâm Hà Nội như: Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long; Đường trên cao vành đai 3 - Phạm Hùng - Cầu Thăng Long… cũng thông suốt an toàn.

Đội CSGT 6  (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đã bố trí lực lượng phân luồng, giảm ùn tắc từ đầu giờ chiều tại các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là tại tuyến đường giáp với bến xe Mỹ Đình. Ghi nhận của phóng viên Hoanhap.vn cho thấy, lực lượng CSGT đã phải bố chí nhiều lượt cán bộ luôn túc trực tại các vị trí dễ xảy ra xung đột giao thông để kịp thời điều tiết cũng như giải quyết các tình huống giao thông có thể xảy ra. Trong khoảng 1h đồng hồ có mặt tại đây cho thấy lưu lượng phương tiện càng về đầu giờ chiều lượng phương tiện lưu thông bình thường, lực lượng CSGT vẫn căng mình làm nhiệm vụ cho nên không xảy ra” lộn xộn” và tình hình giao thông vẫn được kiểm soát.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn (Cán bộ đội CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã 4 Bến xe Mỹ Đình cho biết: Địa bàn đội CSGT số 6 quản lý có Bến xe Mỹ Đình trong ngày hôm nay lượng người tham gia giao thông giảm so với ngày hôm qua, ngày hôm qua là ngày làm việc cuối cùng nên mọi người dân chủ yếu về quê từ ngày hôm qua nên hôm nay chỉ còn một số người dân về trong sáng hôm nay đến chiều nay tình hình giao thông trên địa bàn đội CSGT số 6 quản lý trở lại bình thường, thông thoáng.

Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) hướng dẫn phương tiện lưu thông tại ngã 4 gần Bến xe Mỹ Đình.

Tương tự, tại quận Hà Đông (Hà Nội), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang ứng trực hướng dẫn phương tiện lưu thông từ Trung tâm Thủ đô đi bến xe Yên Nghĩa được đảm bảo an toàn. Giao thông tại đây không xảy ra ùn tắc.

Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7) cho biết: Lượng xe tăng nhưng đường không xảy ra ùn tắc. Hôm nay (29/1), đội CSGT số 7 tiếp tục ứng trực cả ngày để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Thiếu tá Đức cũng khuyến cáo các tài xế nên chủ động lộ trình và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng trong khi di chuyển trong những ngày Tết.

Cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nôi) phân luồng giao thông dưới mưa tại quận Hà Đông.

"Từ ngày hôm nay Đội CSGT 7 sẽ túc trực 100% quân số, cũng như bố trí liên tục các lượt cán bộ tại các nút giao thông trọng điểm để phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý tình huống giao thông khác nhằm đảm bảo an toàn tuyết đối cho người dân đi lại về quê ăn Tết…" Thiếu tá Đức cho biết thêm.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, Ngày 29/1 (27 tháng Chạp) ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên các tuyến đường bộ toàn quốc đã xảy ra 26 vụ TNGT làm chết 13 người, bị thương 15 người.

Lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 6.704 trường hợp vi phạm giao thông; phạt tiền gần 8 tỷ đồng; tạm giữ 32 xe ô tô, 752 xe mô tô; tước 501 GPLX các loại.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 269 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.027 trường hợp.

Riêng đối với các Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 50 triệu đồng, tước GPLX 8 trường hợp.

Trên các tuyến đường thủy và đường sắt trên cả nước không ghi nhận bất cứ vụ tai nạn nào.

Tuy nhiên, qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường thủy, lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện xử lý 83 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 50 triệu đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...